Sập hầm Thủy điện Đạ Dâng: Nên kiểm tra các công trình khác

Sập hầm Thủy điện Đạ Dâng: Nên kiểm tra các công trình khác
TP - Một số chuyên gia đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra công trình thủy điện khác của chủ đầu tư thủy điện Đạ Dâng.

Khoảng 7 giờ sáng nay 16/12, tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn sập hầm thủy điện khiến 12 công nhân mắc kẹt. Ngày 19/12, sau bao nỗ lực cuộc giải cứu công nhân mắc kẹt đã viên mãn.

Việc giải cứu những công nhân vừa kết thúc, chủ đầu tư phát biểu coi tai nạn như bất khả kháng. Ít ai biết, tại công trình này đã từng sụt lún và bị chính quyền địa phương nhắc nhở. Chủ đầu tư thi công khi chưa được phép thay đổi thiết kế. 

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, một số chuyên gia đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra công trình thủy điện khác của chủ đầu tư thủy điện Đạ Dâng.

Ngoài dự án thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), Tổng Cty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) là chủ đầu tư của 2 dự án thủy điện khác có công suất và quy mô lớn tại 2 vùng miền núi phía Bắc là Thủy điện Tà Thàng (Lào Cai) và Bắc Mê (Hà Giang).

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội phân tích, việc chủ đầu tư tự thay đổi thiết kế chưa được sự đồng ý của Sở Công Thương Lâm Đồng nhưng vẫn thi công là chủ quan.

“Không ngoại trừ khả năng vì tính kinh tế nên chủ đầu tư bỏ qua an toàn cơ bản trong việc thi công hầm đập. Do đó, với công trình tiếp theo cùng chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp kiểm tra, đánh giá ngay từ đầu để tránh xảy ra trường hợp tương tự”, ông Hùng nói.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo chưa cho phép thi công trở lại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng). Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá nhằm xác định các nguyên nhân gây ra sự cố; trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình và các giải pháp khắc phục...

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi cơ quan có thẩm quyền cho phép thi công trở lại công trình thủy điện Đạ Dâng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý đầu tư và quản lý chất lượng xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tư công trình thủy điện Đạ Dâng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để ngăn ngừa sự cố tương tự, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi thi công các hầm lò, công trình ngầm.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất quy chế phối hợp ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý công tác tổ chức chỉ huy điều hành trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; đề xuất việc mua sắm bổ sung các trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho công tác ứng cứu sập đổ hầm lò, công trình ngầm để nâng cao năng lực ứng cứu cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. 

Ngày 25/12, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có văn bản gửi Bộ Công thương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư theo chức năng quản lý chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn. Theo đó, trường hợp phát hiện các sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện và có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/2/2015.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.