Sập hầm vàng ở Quảng Nam, hai người bị vùi lấp

Khu vực hầm bị sập ở độ sâu hàng trăm mét nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thu Bồn/ VnExpress
Khu vực hầm bị sập ở độ sâu hàng trăm mét nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thu Bồn/ VnExpress
Hai người vào khu vực hầm lò núi Kẽm để khai thác vàng trái phép và bất ngờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Trưa 1/1, chính quyền xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) nhận được tin báo hầm đào vàng ở núi Kẽm, thôn Bồng Miêu, bị sập, vùi lấp 2 người là Cao Minh Tâm (35 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (43 tuổi, cùng trú xã Tam Lãnh).

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Tâm và đang tích cực tìm kiếm ông Minh. Khu vực bị sập nằm ở độ sâu vài trăm mét so với cửa hầm, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, hai người trên vào hầm để khai thác vàng trái phép và gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG