Sập lò, phó quản đốc phân xưởng tử vong

Công ty than Mạo Khê
Công ty than Mạo Khê
TPO - Vào khoảng 14h, ngày 2/6, tại vỉa 6 ở mức - 150 lên - 80 lò than của Công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh), bất ngờ bị than tụt cục bộ đã khiến 1 phó quản đốc phân xưởng bị chôn vùi và tử vong.

Theo đó, trong lúc anh Đỗ Thành Diệp (37 tuổi), Phó quản đốc phân xưởng cùng hai công nhân đang làm việc tại mỏ than của Công ty than Mạo Khê, đã xảy ra tai nạn sập lò, toàn bộ số than khoảng 8m bất ngờ đổ sập khiến anh Diệp tử vong tại chỗ, còn hai công nhân đã kịp chạy xuống phía dưới nên thoát nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty than Mạo Khê đã huy động hàng chục công nhân tiến hành đào bới. Đến 21h cùng ngày, thi thể anh Diệp được đưa ra ngoài cùng hai công nhân may mắn thoát nạn. Ông Lê Văn Sử (Chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh) cho biết, nguyên nhân chính thức vụ tụt vì dưới lò than khiến anh Đỗ Thành Điệp, Phó quản đốc phân xưởng tử vong vẫn đang được điều tra.

Được biết, hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình, phía Công ty đang tập trung, trợ giúp công tác mai táng. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ 6 triệu đồng và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.