Sập mái nhà, nhiều hộ dân tháo chạy giữa đêm khuya

Phần mái nhà gần 30m2 bị sập.
Phần mái nhà gần 30m2 bị sập.
TPO - Nhiều hộ dân sống chung trong một ngôi nhà hoảng loạn tháo chạy thoát thân khi mái nhà bất ngờ ầm ầm đổ xuống lúc 2 giờ 30 phút ngày 23/6 tại 68/16 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, gần nửa phần mái nhà ngói, có cột kèo chống đỡ nhưng đã bị mối mọt có diện tích khoảng 30m2 bị đổ sập xuống nền. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng do mái ngói đổ xuống đè phải.

Sập mái nhà, nhiều hộ dân tháo chạy giữa đêm khuya ảnh 1
Sập mái nhà, nhiều hộ dân tháo chạy giữa đêm khuya ảnh 2

Phần ngói và xà nhà sập xuống đã bị mục nát

Một người dân sống trong ngôi nhà này cho biết, trong căn nhà sập mái hiện có ba gia đình với hàng chục thành viên đang sinh sống.

“Đang ngủ giữa khuya thì nghe mấy tiếng ầm ầm, quay qua thì thấy mái nhà đang sập xuống nên mọi người hô hoán nhau tháo chạy ra đường vì sợ nhà sập”,  một người dân kể.

Sập mái nhà, nhiều hộ dân tháo chạy giữa đêm khuya ảnh 3

Nhiều bộ phận của ngôi nhà đã xuống cấp nặng

Cũng theo người dân, khu vực này có nhiều nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc nên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời điểm hiện nay đang vào mua nên người dân rất lo lắng sập nhà vì phần mái ngói, cột chống đã bị mục rỗng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.