Sáp nhập huyện, xã: Chưa làm đã 'chạy'

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh L.S.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh L.S.
TP - Ðề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021 mới đang lấy ý kiến các cấp ngành, chưa được ban hành, nhưng theo lãnh đạo địa phương, ở dưới đã có hiện tượng “chạy”.

Ðến năm 2021, sắp xếp lại hàng trăm huyện, xã

Ngày 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, quá trình chia tách các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thời gian qua đã dẫn đến một số bất cập, hạn chế. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến bộ máy các cơ quan nhà nước thêm cồng kềnh; tăng biên chế, tăng chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, việc chia tách đã gây ra nhiều khó khăn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cho không gian phát triển bị chia cắt, manh mún, phân tán các nguồn lực, tiềm năng của địa phương, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, hiện có rất nhiều huyện, xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Cụ thể, 588 trong tổng số 713 huyện trên toàn quốc chưa đạt tiêu chuẩn, trong đó 259 huyện chưa đạt 50% của một trong hai tiêu chuẩn; 18 huyện chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn. Hơn 9.400 trong tổng số trên 11.000 xã chưa đạt tiêu chuẩn, trong đó hơn 6.000 xã chưa đạt 50% của một trong hai tiêu chuẩn; 637 xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn.

“Đề án đưa ra lộ trình từ nay đến 2021 cơ bản sắp xếp huyện, xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số (khoảng 16 huyện và 637 xã). Từ 2022 đến 2030 hoàn thành sắp xếp các đơn vị huyện, xã còn lại”, ông Tân cho biết. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải bảo đảm công khai, dân chủ, lấy ý kiến cử tri của địa phương; thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Ưu tiên sáp nhập nguyên trạng một đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn vào một đơn vị hành chính cùng cấp liền kề.

Chưa sáp nhập đã “chạy”

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh đã chuẩn bị xong và chỉ chờ Bộ Nội vụ ban hành đề án là có thể thực hiện được ngay. Theo ông Vinh, việc nhập xóm bản ở khu vực đồng bằng sẽ dễ hơn vì dân cư bố trí sát nhau; còn nhập ở miền núi thì khó khăn hơn nhiều, vì nhiều yếu tố như địa lý, đặc điểm văn hóa… Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, khi sắp xếp bộ máy, nội bộ sẽ phát sinh nhiều chuyện. “Chỉ mới làm đề án thôi đã tính đề xuất nọ kia, ở dưới đã có hiện tượng “chạy” rồi”, ông Vinh nói.

Về công tác cán bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng, đây là vấn đề nhiều địa phương trăn trở, nên cần có nghị định riêng của Chính phủ về chế độ chính sách áp dụng. Ngoài địa phương còn có cả ngành dọc như ngành thuế, hải quan, thi hành án, nên cần có chính sách thống nhất để thực hiện cho hiệu quả.

Nhấn mạnh Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định rõ việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính phải lấy ý kiến nhân dân và khi có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn đồng ý thì mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói rằng, lưu ý hình thức lấy ý kiến như thế nào sẽ tính toán nhưng phải đảm bảo thực chất, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chứ không theo kiểu “đại cử tri”. Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ, không để tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ” hay trọn gói một số tiền là xong.

“Quan điểm chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là để tinh gọn bộ máy, giảm biên chế nhưng phải đảm bảo kế thừa, ổn định, tạo thuận lợi quản lý nhà nước nhưng bảo đảm an ninh chính trị. Do đó, Bộ Nội vụ xem xét bổ sung tiêu chí cho phù hợp, không máy móc. 16 huyện và 637 xã không đủ 2 tiêu chí chỉ mới là con số thống kê, còn khi xây dựng và thực hiện đề án, khi tính toán kỹ thì con số có thể khác”, Phó Thủ tướng nói. 

“Nơi nào đủ điều kiện, cử tri đồng tình thì triển khai sắp xếp. Nơi chưa đủ thì tiếp tục vận động, tuyên truyền và làm sau khi có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân bởi theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì việc điều chỉnh địa giới hành chính phải lấy ý kiến cử tri và đạt trên 50% cử tri đồng ý mới báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét”. Phó Chủ tịch Quốc hội

Uông Chu Lưu

MỚI - NÓNG