Sạt bãi thải mỏ quặng ở Cao Bằng, hai người chết

Sạt bãi thải mỏ quặng ở Cao Bằng, hai người chết
Vào 11 giờ 45 ngày 25-5, một vụ sạt lở đã xảy ra tại bãi thải khai thác quặng thuộc mỏ quặng sắt Nà Lũng, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng, làm ít nhất hai người chết.

Sạt bãi thải mỏ quặng ở Cao Bằng, hai người chết

> Khai thác quặng sắt trái phép
> Kiểm tra dự án tổ hợp Bauxite - nhôm Tân Rai

Vào 11 giờ 45 ngày 25-5, một vụ sạt lở đã xảy ra tại bãi thải khai thác quặng thuộc mỏ quặng sắt Nà Lũng, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng, làm ít nhất hai người chết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hai nạn nhân là Lương Thị Quy, sinh 1985 và Nhâm Thị Linh, sinh 1977 trú tại xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng, bị vùi lấp trong khi đi mót quặng.

Theo những người chứng kiến tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, có nhiều người đang đi mót quặng tại bãi thải số 1 của mỏ quặng Nà Lũng, thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim Cao Bằng.

Một số người đã kịp thời chạy thoát, nhưng có ít nhất hai người đã bị đất đá vùi lấp.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang huy động mọi nguồn lực và bàn phương án tìm kiếm thi thể nạn nhân. Một trong những phương án được tính đến là thuê chó nghiệp vụ từ Hà Nội để xác định địa điểm nạn nhân bị vùi lấp, đồng thời huy động máy móc, nhân lực, phương tiện đào bới.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, khối lượng đất đá bị sạt lở lên đến hàng nghìn mét khối, việc tìm kiếm có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Mạnh Hà
TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG