Nhiều gia đình không kịp di dời tài sản, một số khác vừa di dời vừa nhìn đất lở. Tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra trong buổi sáng hôm qua. Đến chiều 4/1, đã có 9 hộ dân bị mất đất, nhà và tài sản.
Thiệt hại nặng nề nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Minh, đổ sập toàn bộ nhà và tài sản; các hộ ông Trần Văn Toán, Trần Hữu Hồi làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng mất hàng chục tấn xi măng và các tài sản khác do sạt lở đất… Một số hộ dân khác ở liền kề cũng đang ở tình trạng phấp phỏng vì hiện tượng lún, nứt đã xảy ra.
Nhiều người dân địa phương cho rằng nguyên nhân gây nên sạt lở đất là do sự thay đổi dòng chảy của sông Thương nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng sạt lở đất là do nạn hút cát gây nên.