Sạt lở đá, 50 hộ dân bị cô lập

TP - Chiều 19/7, ông Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết, trong những ngày mưa bão liên tiếp vừa qua, địa phương xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng, chắn ngang đường giao thông dẫn từ thôn Lũng Luông (xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) ra trung tâm xã, cô lập hoàn toàn 50 hộ dân thôn Lũng Luông.

Theo kiểm đếm của ngành chức năng, có tới 16 tảng đá lớn khoảng 190 m3 trượt từ trên núi xuống, làm hỏng 30m đường giao thông nông thôn, ước tính thiệt khoảng 380 triệu đồng.

Việc sạt lở đất đá đã gây rất nhiều khó khăn cho bà con vì đây là con đường độc đạo nối thôn Lũng Luông với trung tâm xã Vạn Linh.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, huyện Chi Lăng cử lực lượng lập gác chắn, không cho người dân qua lại khu vực sạt lở; huy động 20 dân quân phát dọn xong tuyến đường bên sườn núi dài hơn 1 km để nhân dân tạm thời đi lại trong thời gian chờ khắc phục điểm sạt lở.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.