Sạt lở đất đá nghiêm trọng ở Cao Bằng, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ sạt lở đất, đá ở Cao Bằng *ảnh: CB
Hiện trường vụ sạt lở đất, đá ở Cao Bằng *ảnh: CB
TPO - Sau những cơn mưa, hàng trăm m3 đất, đá từ trên núi đá ập xuống ba ngôi nhà làm 3 người bị thương.

Ngày 3/8, theo thông tin Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng; tại xóm Rặc Rạy, xã Lương Thông, huyện Thông Nông, Cao Bằng vừa xảy ra vụ lở đất, đá từ trên núi cao trên 50 m, làm sập 3 nhà dân sống ở chân núi. Ba hộ dân gồm sống liền kề nhau gồm: Triệu Văn Cán, Triệu Sảo Kinh, Triệu Thị Chài (đều là người Dao) bị thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cụ thể, đất đá đã 3 con bò, 4 con lợn cùng nhiều vật dụng trong các gia đình bị hư hỏng, thiệt hại ước tính ban đầu trên 220 triệu đồng. Bên cạnh đó, do không chạy kịp nên 3 người trong gia đình ông Kinh bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ giúp gia đình khắc phục khó khăn trước mắt, đồng thời xem xét phương án di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngày hôm nay (3/8), cơ quan khí tượng thủy văn trung ương phát đi cảnh báo mưa dông diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, tố, lốc, gió giật mạnh và sét: cấp 1.

Các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông, suối.

MỚI - NÓNG