Sạt lở làm 4 căn nhà sụp xuống sông Cổ Chiên

hiện trường sạt lở. ẢNH: BÌNH ĐẠI.
hiện trường sạt lở. ẢNH: BÌNH ĐẠI.
TPO - Vụ sạt lở chiều dài 350 mét, ăn sâu vào đất liền nơi nhiều nhất hơn 20 mét vào chiều tối qua làm cuốn trôi bốn căn nhà xuống sông, bảy căn nhà buộc phải di dời khẩn cấp, ước thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sáng 14/11, ông Phạm Anh Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, địa phương đang huy động lực lượng khắc phục sự cố sạt lở xảy ra vào chiều tối qua làm cuốn trôi 4 căn nhà của người dân xuống sông.

Cụ thể, vào chiều tối ngày 13/11, tại cồn Phú Đa, sông Cổ Chiên, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách xảy ra vụ sạt lở có chiều dài 350 mét, ăn sâu vào đất liền nơi nhiều nhất hơn 20 mét làm cuốn trôi bốn căn nhà xuống sông, bảy căn nhà buộc phải di dời khẩn cấp nhiều hoa màu và ao nuôi cá của người dân với tổng mức thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sạt lở làm 4 căn nhà sụp xuống sông Cổ Chiên ảnh 1
Sạt lở làm 4 căn nhà sụp xuống sông Cổ Chiên ảnh 2

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên đã kịp thời di tản dân, không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ sạt lở vào chiều tối qua làm cuốn trôi bốn căn nhà kiên cố xuống sông, một ao nuôi cá và khoảng 25 ha hoa màu, vườn cây ăn trái bị ngập.

 Sau khi sự cố sạt lở xảy ra, chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để khắc phục và không để xảy ra tình trạng vỡ đê, đến 2 giờ sáng ngày 14/11 đã cơ bản giữ được nước không cho tràn vào bên trong.

Hiện tại, lực lượng đang xây dựng con đê dài khoảng 400 mét sâu vào bên trong khoảng 15 mét và gia cố tuyến đê bên ngoài. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, di dời tài sản của người dân và báo cáo về trên để xin hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

MỚI - NÓNG