'Sát thủ' trên không tại Thủ đô

'Sát thủ' trên không tại Thủ đô
TPO – Mưa to kèm gió lớn tối 5 - 6 khiến biển hiệu một cửa hàng vàng tại quận Hà Đông, Hà Nội đổ sập xuống nhiều người đang trú mưa. Ba người nhập viện, ba chiếc xe máy bẹp dưới đống đổ nát. Điều đáng nói hơn, đằng sau vấn đề này, theo một số người, là câu chuyện quản lý chưa chặt.

'Sát thủ' trên không tại Thủ đô

TPO – Mưa to kèm gió lớn tối 5 - 6 khiến biển hiệu một cửa hàng vàng tại quận Hà Đông, Hà Nội đổ sập xuống nhiều người đang trú mưa. Ba người nhập viện, ba chiếc xe máy bẹp dưới đống đổ nát. Điều đáng nói hơn, đằng sau vấn đề này, theo một số người, là câu chuyện quản lý chưa chặt.

Đống đổ nát còn lại sau vụ sập biển hiệu. Ảnh: Văn Việt
Đống đổ nát còn lại sau vụ sập biển hiệu. Ảnh: Văn Việt.

UBND phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, biển hiệu của cửa hàng vàng bạc Ngọc Toàn, số 30 đường Quang Trung (ở Hà Đông) có “tiền sử” bị UBND phường lập biên bản ba lần. Nhưng lần nào chủ cửa hàng cũng từ chối ký vào biên bản.

Người mặc áo phông xanh (đứng giữa), đòi
Người mặc áo phông xanh (đứng giữa), đòi "đập vỡ mặt" phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.

Theo ông Hoàng Văn Tám - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung, năm ngoái, cửa hiệu này bị lập biển bản nhiều lần vì vi phạm Quyết định số 94 (năm 2009) của Hà Nội về hoạt động quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn TP.

“Chúng tôi có phần trách nhiệm trong sự việc đáng tiếc tối qua. Hai tiếng sau sự cố, chủ cửa hàng mới ký vào biên bản vi phạm khi được công an phường gọi, và chấp nhận bồi thường thiệt hại cho ba nạn nhân” – ông Tám nói.

Phường Quang Trung hiện có 20 biển hiệu quảng cáo quá kích cỡ. Chuẩn bị mùa mưa bão, phường này đã lập biên bản yêu cầu các hộ gia đình tháo dỡ, xử phạt hành chính.

Ông Tám nói, kinh phí của cấp phường không đủ thuê xe cẩu tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm, trong khi mức xử phạt hành chính cao nhất với trường hợp này của cấp phường chỉ là 2 triệu đồng/lần.

“Bản thân chủ cửa hàng vàng Ngọc Toàn cũng thuộc dạng “đầu gấu”, nhiều lần lăng mạ, dọa hành hung cán bộ phường” - một cán bộ phường Quang Trung nói.

UBND phường Quang Trung cho biết, sẽ “rà soát, cưỡng chế toàn bộ biển quảng cáo, biển hiệu vi phạm trong thời gian ngắn nhất, tránh để tai nạn tương tự xảy ra”.

Biển hiệu, biển quảng cáo – Bẫy sập treo cao

“Biển hiệu, biển quảng cáo treo trên cao, không đảm bảo an toàn cũng như mỹ quan đô thị. Điều này rất nguy hiểm trong mùa mưa bão” - bà Vũ Thùy Anh - Trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.

Xe máy bẹp dúm sau khi dính
Xe máy bẹp dúm sau khi dính "bẫy sập". Ảnh: Văn Việt.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, quy định về biển hiệu, biển quảng cáo có trong Nghị định 103 của Chính phủ, ban hành năm 2009. Nghị định này ghi rõ, khi lắp đặt biển hiệu không cần xin giấy phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Bà Thùy Anh nói, Sở đã nhiều lần góp ý với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Nghị định 103. Sở này cũng gửi văn bản đề nghị quy định kích thước biển hiệu trong dự thảo Nghị định 103 về quy chế quản lý hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận.

Sau đó, UBND Hà Nội có Quyết định số 94, theo đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Sở Tư pháp. Quyết định này nêu: biển hiệu chỉ được đặt trước cổng, trước trụ sở, tại nơi kinh doanh độc lập với tổ chức cá nhân khác, mỗi cơ sở được đặt một biển hiệu ngang và ba biển hiệu dọc.

Đối với biển hiệu ngang, chiều cao biển hiệu tối đa 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà, diện tích không quá 30m2. Đối với biển hiệu dọc, chiều cao tối đa 4m, chiều ngang là 0,6m, không vi phạm chỉ giới xây dựng.

Tuy nhiên, theo đại diện phường Quang Trung, cán bộ cơ sở rất vất vả khi thuyết phục người dân ký vào biên bản bởi “một số người viện dẫn Nghị định 103 và không ký”.

“Vụ việc vừa rồi là bài học cảnh báo chúng ta cần có quy định quản lý chặt hơn nữa về biển hiệu, biển quảng cáo. Là một trong những đơn vị quản lý vấn đề này, chúng tôi đề nghị nên có văn bản pháp quy chính thức. Trong đó, nên có những điều khoản về kích thước, chiều cao và yêu cầu an toàn kỹ thuật với những biển hiệu, biển quảng cáo treo trên cao”, bà Thùy Anh nói.

* Bác sỹ bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, trong số ba nạn nhân đứng trú mưa trước cửa hàng có hai người bị rạn xương đùi, rạn xương vai, gẫy tay.

* Khi chúng tôi đang chụp ảnh tại hiện trường, một người đàn ông không rõ danh tính có nhiều lời lăng mạ và dọa cướp máy ảnh. Người này còn lao tới đòi “đập vỡ mặt” phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp. Hành động này chỉ được ngăn lại khi cảnh sát khu vực xuất hiện. Người dân xung quanh nói, đó là người của hiệu vàng Ngọc Toàn.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.