Sáu căn nhà ở An Giang bất ngờ bị sụp xuống kênh

Chiều hôm qua, bất ngờ 6 căn nhà dân ở ấp Phú Thạnh bị kéo sụp xuống kênh.
Chiều hôm qua, bất ngờ 6 căn nhà dân ở ấp Phú Thạnh bị kéo sụp xuống kênh.
Khoảng 14h ngày 8/5, trên địa bàn huyện đầu nguồn An Phú của An Giang tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 6 căn nhà bị kéo sụp xuống dòng kênh Cỏ Lau nối ra sông Hậu. Dù không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản người dân đã bị thiệt hại.

Khu vực sạt lở xảy ra tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Ông Nguyễn Văn Múc (68 tuổi) - ấp Phú Thạnh - chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 14h hôm qua, bất ngờ căn nhà tôi và 2 căn nhà liền kề khác bị kéo sụp xuống kênh. Bà con chưa hết lo sợ thì tự nhiên 3 căn tiếp theo cũng bị sụp xuống trong chớp mắt. Bà con kịp thời thoát thân nhưng nhiều tài sản trong nhà bị nước cuốn trôi hết".

Theo ông Múc và nhiều hộ dân ở đây, trước khi 6 căn nhà của bà con bị kéo sụp xuống kênh Cỏ Lau, cách đây vài ngày tại khu vực này đã xuất hiện nhiều vết nứt. Tuy nhiên, người dân nghĩ vết nứt xuất hiện là do thời tiết khô hạn nên không đề phòng.

Ông Cao Xuân Điệu - Chủ tịch UBND xã Phú Hữu - xác nhận vụ sạt lở "nuốt" 6 căn nhà xảy ra chiều qua, đoạn sạt lở có chiều dài 80 m, có nơi ăn sâu 10 m. Do sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại nên địa phương tổ chức di dời 2 căn nhà nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn.

Ông Điệu cho biết thêm, các hộ mất nhà được địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo/nhân khẩu. Địa phương tiếp tục vận động 8 hộ dân còn lại di dời khỏi tuyến kênh đang sạt lở.

Sáu căn nhà ở An Giang bất ngờ bị sụp xuống kênh ảnh 1

Do đây là nhánh kênh nội đồng, lòng kênh cạn nên bà con vớt lại được ít đồ đạc sau sạt lở.

Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng… hỗ trợ những hộ dân cứu vớt tài sản, dựng nhà… giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Theo chính quyền địa phương, ước tổng thiệt hại ban đầu trong vụ sạt lở này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ sạt lở ngành chức năng đang làm rõ, tuy nhiên người dân ở đây phán đoán, thủy triều xuống thấp cộng những đám mưa đầu mùa là nguyên nhân gây nên vụ sạt lở vào chiều hôm qua.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22/4, tại tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã xảy ra vụ sạt lở làm 14 căn và 2 nền nhà bị sụp xuống sông Hậu. Điểm sạt lở có chiều dài 160, ăn sâu hơn 30m khiến 108 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Tổng thiệt hại trong vụ sạt lở ước khoảng 90 tỷ đồng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.