Sau khi bị cách chức, ông Tất Thành Cang chưa được giao việc mới

Sau khi bị kỷ luật, hiện nay ông Tất Thành Cang chỉ còn chức vụ Thành ủy viên, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy phân công
Sau khi bị kỷ luật, hiện nay ông Tất Thành Cang chỉ còn chức vụ Thành ủy viên, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy phân công
TPO - Sau khi bị cách chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Tất Thành Cang đến thời điểm này, vẫn chưa được Thành ủy giao nhiệm vụ mới.

Chiều 27/2, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết: Đến thời điểm này, Thành ủy TPHCM vẫn chưa có quyết định phân công nhiệm vụ mới cho ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực thành ủy TPHCM.

“Ban Thường vụ Thành ủy đang xem xét và chưa có quyết định phân công nhiệm vụ mới cho đồng chí Tất Thành Cang”, nguồn tin cho hay.

Vừa qua, ông Tất Thành Cang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ TPHCM.

Ông Cang cũng vi phạm các quy định pháp luật khi quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy; chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp...

Do các sai phạm nghiêm trọng nói trên, ông Tất Thành Cang đã bị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Sau khi bị thi hành kỷ luật, chức vụ trong Đảng hiện nay của ông Tất Thành Cang là Thành ủy viên do Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quản lý. Nhiệm vụ mới của ông Cang sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy phân công.

Chiều cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định CỦA bỘ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông Trần Lưu Quang được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TPHCM và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Chính trị.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh và một số đơn vị khác như chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), tháng 1/2011, ông Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (khóa XI).

Tháng 6/2011, ông Quang được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 7/2015, ông Trần Lưu Quang được Trung ương Đảng phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 1/2016, ông Quang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau khi bị cách chức, ông Tất Thành Cang chưa được giao việc mới ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó Bí thư Thường trực thành ủy TPHCM 

Với việc phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM, hiện nay Thành ủy TPHCM đã có ba phó bí thư, bao gồm: ông Trần Lưu Quang, bà Võ Thị Dung và ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TPHCM).

Trước đó, ông Tất Thành Cang bị cách chức Phó Bí thư Thường trực thành ủy. Còn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019.

MỚI - NÓNG