Sau kỷ luật, Chủ tịch quận Thủ Đức về làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã điều động hàng loạt lãnh đạo quận 6, Thủ Đức về nhận công tác tại Thành ủy TPHCM, trong đó có Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh được phân công làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy sau khi vừa bị kỷ luật khiển trách.

Sáng 12/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai...

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Ma Xuân Việt đã công bố Quyết định số 3447-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Thọ Truyền sinh năm 1969, có trình độ Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng; Cao cấp Lý luận chính trị.

Sau kỷ luật, Chủ tịch quận Thủ Đức về làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định điều động cho lãnh đạo các quận sáng 12/8. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ông Truyền từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức; Chủ tịch HĐND quận; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy quận Thủ Đức; Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức…

Cũng tại buổi lễ, ông Ma Xuân Việt đã công bố Quyết định số 3464-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1966, có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh từng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Mới đây, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

Sau kỷ luật, Chủ tịch quận Thủ Đức về làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM ảnh 2 3 lãnh đạo quận huyện được điều động về Thành ủy TPHCM

Ngoài ra, tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng công bố Quyết định số 3446-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tân, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND Quận 6 giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Lê Văn Tân sinh năm 1962, có trình độ Cử nhân chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Lê Văn Tân từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND quận; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 6.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, đợt điều động cán bộ này là để có sự sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác chuẩn bị thực hiện công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ Thành ủy xem xét công tác nhân sự rất kỹ lưỡng với mong muốn có được đội ngũ lãnh đạo mạnh nhất ở từng đơn vị, phát huy tốt nhất năng lực, sở trường kinh nghiệm của từng cán bộ.

Ộng Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi để các nhân sự mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.