Sáu ngư dân mất tích gần đảo Thổ Chu

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thấy tung tích của tàu cá mang biển hiệu CM99933TS, chở 6 thuyền viên bị mất tích trên biển từ ngày 15/9. Vì vậy, chủ tàu đã hỗ trợ bước đầu kinh phí lo hậu sự cho 4 gia đình của các thuyền viên này. 

Chiều 29/9, ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Hải Quân vùng 5, Cảnh sát biển vùng 4 và tàu cá của ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên ngư trường đã khẩn trương tìm kiếm chiếc tàu cá mang biển hiệu CM99933TS, chở 6 thuyền viên bị mất tích trên biển vào ngày 15/9.

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, đến nay cơ quan chức năng của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang vẫn chưa tìm thấy tung tích các thuyền viên mất tích.

Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cũng đã thành lập đoàn đến các gia đình có thuyền viên mất tích để thăm hỏi, chia buồn.

Sáu thuyền viên bị mất tích trên biển gồm Nguyễn Thanh Hải, thuyền trưởng, sinh năm 1971, khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cùng các thuyền viên Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1976, khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Nguyễn Văn Cúc, sinh năm 1972, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước; Trần Văn Giang, sinh năm 1964, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình; Trịnh Văn Giang,sinh năm 1986, thị trấn Hộ Phòng, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và Lê Văn Thống, sinh năm 1982, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

Trong số 6 thuyền viên bị mất tích có hai người là con của bà Nguyễn Kim Sang, chủ tàu cá.

Do nhiều ngày tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy được thi thể các thuyền viên nên chủ tàu đã hỗ trợ bước đầu kinh phí lo hậu sự cho 4 gia đình có thuyền viên nghi đã chết trên biển.

Trước đó, ngày 15/9, tàu cá mang biển hiệu CM99333TS chở 6 thuyền viên trên đường vào đảo Thổ Chu-Kiên Giang tránh bão số 3 thì mất tích cách đảo Thổ Chu khoảng 10 hải lý.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG