Sau sáp nhập, công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc

Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định. Ảnh H.H
Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định. Ảnh H.H
TPO - Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc sát nhập Cảnh sát PCCC về Công an thành phố với vai trò là một phòng nghiệp vụ. 

Theo đó, đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi) Giám đốc Cảnh sát PCCC và đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi) Phó giám đốc PCCC cùng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an thành phố. Cảnh sát PCCC Đà Nẵng có 500 người. Sau khi sáp nhập, có 300 người tiếp tục công tác trong lực lượng PCCC; số còn lại được điều động về các đơn vị khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Theo đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, việc sát nhập này nhằm tổ chức lại bộ máy, tinh gọn đầu mối. Trong đó đại tá Trần Đình Chung sẽ tiếp tục phụ trách mảng PCCC và cứu nạn cứu hộ, còn đại tá Lê Ngọc Hai phụ trách quản lý hành chính, môi trường và hồ sơ.

Như vậy sau khi sát nhập, hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng có một Giám đốc và 8 Phó giám đốc.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.