Sau truyền nước, một người chết

Tiệm thuốc Tây kiêm phòng mạch tư của y sĩ Sanh. Ảnh: Dân Việt
Tiệm thuốc Tây kiêm phòng mạch tư của y sĩ Sanh. Ảnh: Dân Việt
TP - Ngày 13/4, Cơ quan pháp y và Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân anh Nguyễn Văn Hà, 27 tuổi, ở ấp 20, xã Khánh Thuận (U Minh) tử vong sau truyền nước.

Người nhà bệnh nhân cho biết, gần 8h cùng ngày, gia đình đưa anh Hà đến phòng mạch tư của y sĩ Nguyễn Thái Sanh, công tác tại Trạm y tế xã Biển Bạch (Thới Bình) truyền nước, truyền được nửa chai, anh Hà mệt hơn. Gia đình chở anh Hà cấp cứu nhưng đã tử vong khi mới đi được 3km.

Phòng mạch của y sĩ Sanh hành nghề y không phép, cũng là nơi mở tiệm thuốc và đã từng xảy ra trường hợp tử vong tương tự.

MỚI - NÓNG