Lạng Sơn:

Say rượu, đi trên đường ray bị tàu hỏa nước ngoài đâm chết

Nơi xảy ra vụ việc ông Ỉ bị tàu hỏa đâm. Ảnh: Nguyễn Chiến.
Nơi xảy ra vụ việc ông Ỉ bị tàu hỏa đâm. Ảnh: Nguyễn Chiến.
TPO - Loạng choạng sau chầu rượu, ông Ỉ đi trên đường ray tuyến đường sắt Việt - Trung gần khu vực biên giới thì bị đoàn tàu mang số hiệu nước ngoài đâm tử vong.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 23/3, ông Vi Văn Ỉ (51 tuổi, trú tại thôn Kéo Kham, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) có biểu hiện say rượu đi trên đường ray, đoạn cửa khẩu Hữu Nghị thuộc tuyến đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam)- Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) thì bị một đoàn tàu hỏa chở hàng Trung Quốc đâm trực diện, tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân xác nhận, ông Ỉ sống độc thân, hay uống rượu và thường đi trên đường ray, nhiều lần bị tàu hỏa qua lại va chạm. 

Ngay sau vụ tai nạn, gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi để lo mai táng cho người xấu số.

Ngày 24/3, gia đình ông Ỉ tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG