Sẽ báo cáo các giải pháp hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông

Sẽ báo cáo các giải pháp hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông
TP - Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ hai QH khóa XIII.

> Mong Luật Biểu tình sớm được ban hành
> Dự kiến Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam tại kỳ họp tới

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ hai QH khóa XIII sẽ khai mạc sáng 20-10 và diễn ra trong 27,5 ngày (bế mạc 26-11-2011). Tại kỳ họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015); Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2011- kế hoạch năm 2012.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ có các Báo cáo về Kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 và qui hoạch sử dụng đất 2011-2020; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2012…

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐB và các đoàn ĐBQH, UBTVQH thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn.

“Cần có một báo cáo riêng về tình hình cũng như các giải pháp về vấn đề giải quyết tai nạn, ùn tắc giao thông, thể hiện quyết tâm của Bộ Giao thông-Vận tải về vấn đề này”- Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, kỳ họp này sẽ cải tiến việc trình bày các báo cáo, tờ trình tại hội trường, cải tiến nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình, kỳ họp này QH sẽ cho ý kiến về một số dự án luật: Luật Quảng cáo, Luật Giáo dục đại học, Luật giá, Luật xử lý vi phạm hành chính…và thông qua một số dự án luật quan trọng, trong đó có Luật tố cáo, Luật khiếu nại... Quốc hội dự kiến dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn (truyền hình, phát thanh trực tiếp). Dự kiến dự án Luật Biển Việt Nam sẽ được QH thảo luận, cho ý kiến vào cuối kỳ họp.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, kỳ họp này nên có báo cáo về tiến độ thực hiện các công việc liên quan việc sửa đổi Hiến pháp.

UBTVQH thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về tình hình và dự báo kinh tế thế giới năm 2012 và các năm tiếp theo; Báo cáo về số liệu nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ Chính phủ bảo lãnh; kết quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2005-2010.

Ngoài ra, cần báo cáo về kết quả thực hiện NQ số 42/QH 12 về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước; báo cáo về kết quả điều tra, xử lý đối với những sai phạm của Vinashin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.