Sẽ bầu tối đa 500 đại biểu Quốc hội khoá mới

Sẽ bầu tối đa 500 đại biểu Quốc hội khoá mới
Theo Nghị quyết vừa được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, tổng số đại biểu Quốc hội khoá 12, được bầu vào ngày 20/5 tới, sẽ không vượt qua con số 500.

Nghị quyết nêu rõ, cả nước có 180 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu từ 6 đến 26 đại biểu. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị bầu cử có số đại biểu được bầu cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử, cho biết trong tổng số 500 đại biểu sẽ được bầu, dự kiến tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng từ 25% hiện nay lên 30%. Bên cạnh đó, tỷ lệ đại biểu nữ phấn đấu ở mức khoảng 30%.

Hiện nay, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang đang tích cực triển khai việc giới thiệu ứng cử viên để bầu đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yểu khẳng định tạo thuận lợi cho việc tự ứng cử được đặc biệt quan tâm trong lần này, nhằm bảo đảm thực sự dân chủ, bảo đảm quyền tự ứng cử của công dân được thực hiện thật tốt trên thực tế./.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).