Sẽ cấm lưu hành xe máy mini

Sẽ cấm lưu hành xe máy mini
Gần đây, trên một số tuyến phố ở khu vực trung tâm Thủ đô đã xuất hiện loại xe máy mini (ruồi bay) có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Loại xe này giống như những chiếc xe môtô đua thu nhỏ, cao khoảng 60 cm, dài hơn 1m, chỉ nặng khoảng 20 kg và được gắn động cơ 30cc. Khi sử dụng, xe cũng dùng xăng như các loại xe gắn máy đang lưu hành, có thể điều khiển dễ dàng bằng tay ga, tốc độ tối đa lên tới 60 km/h.

Cũng vì công năng giống hệt những chiếc xe máy bình thường khác mà kiểu dáng lạ nên loại xe này nhanh chóng được một số thanh niên đua đòi hưởng ứng. Những khu vực thường được các thanh niên lựa chọn để biểu diễn loại xe "đồ chơi" này là Hàng Bè, Hàng Dầu, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, xung quanh Bờ Hồ ...

Khi điều khiển xe, họ thường rú ga cho động cơ kêu to để thu hút sự chú ý, phóng nhanh và lạng lách đánh võng trên đường, gây mất trật tự công cộng và rất dễ gây tai nạn.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông trực tại các chốt, những chiếc xe này lúc đầu chỉ xuất hiện đơn lẻ nhưng chỉ một lúc sau là nhanh chóng tụ lại thành nhóm vài chiếc, diễu hành với tốc độ cao và thường vượt đèn đỏ. Khi bị truy đuổi, chủ xe liền tắt máy, xuống xe, dễ dàng lẩn vào đám đông hoặc các ngõ ngách.

Việc các xe máy mini lưu hành trên đường phố gây nguy hiểm là điều ai cũng thấy nhưng để xử lý lại lúng túng. Các cơ quan chức năng của thành phố cho biết, qua nghiên cứu chế tài xử lý vi phạm theo Nghị định 15/CP của Chính phủ thì không có điều nào để áp dụng đối với loại xe trên; nếu áp dụng theo điều 21 của Nghị định đối với loại xe gắn máy tương tự thì lại không đúng quy định.

Từ một trường hợp đầu tiên bị bắt vào cuối tháng Sáu vừa qua, Công an Hà Nội đang nghiên cứu, xây dựng văn bản trình UBND thành phố, kiến nghị về việc cấm không cho lưu hành các loại phương tiện như trên tham gia hoạt động giao thông trên đường phố.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.