Sẽ chất vấn theo nhóm vấn đề tại Quốc hội

Sẽ chất vấn theo nhóm vấn đề tại Quốc hội
TP – Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến đối với Tờ trình về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.

> Khiếu nại tố cáo đông người tăng 32%

Theo UBTVQH, đề án cần đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hợp tác, tính sáng tạo của ĐBQH, các cơ quan của QH, các tổ chức chính trị, MTTQ, các nhà khoa học, quản lý và nhân dân.

Tại kỳ họp thứ hai QH Khóa XIII, sẽ đổi mới một số nội dung: Công tác chuẩn bị báo cáo, dự án theo hướng tóm tắt nội dung, rút ngắn thời gian trình bày tại hội trường; báo cáo thẩm tra cần tập trung phân tích, phản biện và đưa ra các ý kiến về chính sách trong dự án, báo cáo, tờ trình. Đổi mới thảo luận tại phiên họp toàn thể theo hướng phát huy vai trò điều hành của UBTVQH.

Phiên chất vấn sẽ tiến hành chất vấn lần lượt từng nhóm vấn đề theo hướng đối thoại, tranh luận về từng vấn đề, câu hỏi phải liên quan nhóm vấn đề, trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

* Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo Ban soạn thảo, nước ta có hơn 15 triệu người trưởng thành hút thuốc lá, thuốc lào, là nguyên nhân thứ hai gây tử vong, sau HIV.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG