Sẽ chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp thứ 31
Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp thứ 31
TPO - Hôm nay 22/9, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc. Thông báo về chương trình làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Cũng tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 15 dự án luật để chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào tháng 10/2014.

Một trong những nhóm vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; cho ý kiến về Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Trong vực kinh tế, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. 

MỚI - NÓNG