Sẽ có chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội

Sẽ có chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội
Chiều 21/11, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII đã khép lại sau 25 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ cần tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp, chất vấn tại Hội đồng dân tộc và các ủy ban.
Sẽ có chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ, Văn phòng Quốc hội đã đề xuất với các vấn đề chuyên sâu, cụ thể, phát sinh thường xuyên nên tổ chức chất vấn tại các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vấn đề này đã được giao cho Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chuẩn bị.

Hiện nay, việc chất vấn các thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới diễn ra tại các kỳ họp Quốc hội.

Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cơ quan, đoàn đại biểu đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những mới luật được thông qua.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua 7 dự luật, trong đó có Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật đặc xá.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, xem xét báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Hồng Khánh
VnExpress

MỚI - NÓNG