Sẽ diễn tập ứng phó sóng thần quy mô lớn

Sẽ diễn tập ứng phó sóng thần quy mô lớn
TP - Kịch bản dự kiến diễn tập ứng phó sóng thần do Ban chỉ đạo Diễn tập ST - 11 TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi họp ban chiều qua, 3-8.

> '25 kịch bản đón sóng thần': Tốc độ truyền tin quá chậm

Theo kịch bản, sáng 7-10-2011, sóng thần xảy ra ở vùng biển phía Tây Philippines do động đất cường độ 8,6-8,8 độ richte. Dự kiến sau 3 giờ, sóng thần lan truyền đến Đà Nẵng, sóng cao 5-6m, khiến nước biển tràn vào một số khu vực ven biển 200-600m, có vùng ngập sâu đến 2-3m.

Nhận được tín hiệu cảnh báo sóng thần, các đài trực canh sẽ xử lý, truyền số liệu cảnh báo, ban chỉ đạo tiến hành sơ tán người dân cùng các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sóng thần.

Dự kiến có khoảng gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, người dân thực binh... tham gia diễn tập tại phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.