Sẽ ít khả năng phải cắt điện luân phiên

Sẽ ít khả năng phải cắt điện luân phiên
TPO – Với lượng điện sản xuất và nhu cầu phụ tải không tăng đột biến, về cơ bản lượng điện cho sinh hoạt và sản xuất trong tháng này sẽ được đáp ứng và ít có khả năng xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng như những tháng cao điểm trước đó.
Sẽ ít khả năng phải cắt điện luân phiên ảnh 1
Ảnh: Phạm Yên

Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết dự kiến nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt dù không tăng đột biến như trong hai tháng qua nhưng vẫn ở mức cao. Dự báo sản lượng trung bình tháng 8 ở mức 250 triệu kWh/ngày.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết tháng 7/2009, thời tiết nhiều ngày có mưa, dông do ảnh hưởng của 2 cơn bão số 4, số 5 nên ở miền núi phía Bắc đã có mưa lũ lớn khiến lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đạt tương đương và vượt giá trị trung bình nhiều năm.

Các nhà máy thủy điện phía Bắc và phía Nam đã khai thác tối đa theo khả năng do đang trong mùa lũ chính vụ, các nhà máy thuỷ điện miền Trung khai thác cao do lượng nước về nhiều.

Trong tháng 7/2009, sản lượng điện trung bình ngày toàn hệ thống là 251,5 triệu kWh. Sản lượng ngày cao nhất đạt 270,79 triệu kWh (ngày 10/7). Riêng khu vực miền Bắc, sản lượng ngày cao nhất đạt 111,53 triệu kWh (ngày 27/7) và công suất cao nhất đạt 5.812 MW (ngày 2/7).

Điện do EVN sản xuất và mua từ các nhà máy bên ngoài EVN trong tháng 7/2009 đạt 7,578 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất là 5,316 tỷ kWh. Điện mua của các nhà máy ngoài EVN là 2,263 tỷ kWh, trong đó điện mua của Trung Quốc là 332,4 triệu kWh.

Đáng chú ý, theo thống kê của EVN, lượng điện cấp cho sản xuất tăng 12,84%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 14,34% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2009, điện thương phẩm ước thực hiện 41,068 tỷ kWh,  tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện cấp cho sản xuất tăng 5,57% so với cùng kỳ, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,08% so với cùng kỳ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.