'Sẽ kỷ luật địa phương chậm trễ hỗ trợ ngư dân'

Ông Hoàng Đăng Quang (phải) tặng quà ngư dân
Ông Hoàng Đăng Quang (phải) tặng quà ngư dân
TPO - Đó là khẳng định của ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trong chuyến kiểm tra kiểm tra tình hình đời sống ngư dân các xã Nhân Trạch, Đức Trạch (huyện Bố Trạch) và phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) vào ngày 8/5.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng, tình trạng cá biển chết chưa rõ nguyên nhân hơn 1 tháng qua, đã làm cho đời sống nhân dân nói chung, đặc biệt là ngư dân hết sức khó khăn. Hậu quả của việc cá chết sẽ còn kèo dài, nên các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong việc khắc phục hậu quả để nhân dân ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài.

Đồng thời, tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do cá biển chết nói riêng để người dân yên tâm bám biển.

Về phía Trung ương và tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các giải pháp quan trọng như giảm lãi suất, cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các hộ ngư dân, kinh doanh hải sản vay vốn đầu tư phương tiện và sản xuất, quyết tâm đồng hành, cùng nhau chia sẻ khó khăn.

Ông Hoàng Đăng Quang yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, các tổ chức, đoàn thể đến tận từng hộ ngư dân. Địa phương, đơn vị nào chậm trễ, để đời sống nhân dân bị ảnh hưởng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG