Sẽ lập hồ sơ đề nghị Hoàng Thành là di sản thế giới

Sẽ lập hồ sơ đề nghị Hoàng Thành là di sản thế giới
Ban chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội cho biết trong năm 2006 sẽ tập trung triển khai việc lập hồ sơ đề nghị Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới.

Việc triển khai này nhằm để Hoàng Thành Thăng Long có thể chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới trước năm 2010.

Năm 2006, thành phố sẽ tiến hành lập quy hoạch tổng thể khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu vực Hoàng Thành với tổng diện tích 19 ha.

Công việc này triển khai để bảo tồn, tôn tạo khu vực Thành cổ và Hoàng Thành Hà Nội, phục vụ nhu cầu văn hóa, du lịch.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG