Sẽ rút tôm thẻ chân trắng khỏi danh mục có nguy cơ xâm hại

Sẽ rút tôm thẻ chân trắng khỏi danh mục có nguy cơ xâm hại
TP - Ngày 25-8, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho hay, Bộ TN&MT đã nhất trí đưa tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương ra khỏi danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

> Tạm dừng nuôi tôm để bảo vệ môi trường

Theo ông Tuấn, hai bộ vừa có buổi làm việc thống nhất xử lý về hai đối tượng nuôi chủ lực của ngành thủy sản nói trên, khi có tên trong danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại (TT 22 do Bộ TN&MT ban hành, có hiệu lực từ ngày 15-8).

Theo trình tự, Bộ TN&MT yêu cầu bổ sung thêm một số tài liệu liên quan. Hiện, Bộ NN&PTNT đang gấp rút làm trong thời gian sớm nhất. Khi đầy đủ tài liệu, Bộ TN&MT sẽ rút tên 2 đối tượng nuôi ra khỏi danh mục này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.