Sẽ sắp xếp tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Sẽ sắp xếp tập đoàn, tổng công ty nhà nước
TP - Theo nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tái cơ cấu đối với từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trình Chính phủ cho ý kiến; Bộ KH&ĐT khẩn trương chuẩn bị việc sơ kết 5 năm thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước.

> Giải bài toán phát triển bền vững
> Trách nhiệm tập đoàn

Chính phủ yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung vốn đầu tư vào những ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành, nhất là lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán. Những tập đoàn, tổng công ty trước đây đầu tư vào các lĩnh vực này phải sớm có kế hoạch thoái vốn, tiến tới chấm dứt kinh doanh.

Các bộ quản lý ngành có phương án xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với những tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; đề xuất mô hình quản lý tập đoàn, tổng công ty nhà nước phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.