Sẽ thay 1.300 xe buýt, mở thêm 10 tuyến mới

Sẽ thay 1.300 xe buýt, mở thêm 10 tuyến mới
TP - Ngày 25-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đồng ý giao Sở GTVT hoàn thành Đề án đầu tư phát triển xe buýt thành phố giai đoạn 2011-2013 trình Thường trực UBND thành phố xem xét.

Theo đó, TPHCM sẽ hỗ trợ các xã viên, chủ xe, đơn vị vận tải đầu tư thay mới khoảng 1.300 xe buýt đang xuống cấp trầm trọng, đồng thời mở thêm 10 tuyến xe buýt. Nhà đầu tư phương tiện mới phải có ít nhất 30% vốn đầu tư, 70% số tiền còn lại sẽ được vay ngân hàng và được hỗ trợ lãi vay. TPHCM sẽ triển khai đầu tư theo hướng tăng xe buýt có sức chở lớn, loại bỏ dần các xe nhỏ, đồng thời, giảm đầu mối vận tải, nghiên cứu hướng tuyến và thời gian phù hợp để phục vụ hành khách đi xe buýt ngày càng tốt hơn.

Cùng ngày, UBND TPHCM giao Sở Tài chính và Sở GTVT xây dựng phương án điều chỉnh chính sách hỗ trợ giá vé đi xe buýt (trợ giá) và tổng nhu cầu kinh phí trợ giá vé đi xe buýt hằng năm khi thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với sự thay đổi về quy định mức tiền lương tối thiểu và giá nhiên liệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.