Vụ “Bé đa dị tật ra đời vì tắc trách của phòng khám siêu âm”:

Sẽ trưng cầu hội đồng khoa học chuyên ngành

TPO - Chiều ngày 18/6, liên quan đến tố cáo của công dân về sự tắc trách trong việc siêu âm thai của phòng khám Thảo Nguyên (47 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở y tế Gia Lai cho biết sẽ tiến hành trưng cầu hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá, làm rõ.

Chị Trần Thị Phước Lộc (trú, TP. Pleiku)-mẹ của hài nhi đa dị tật Phan Anh (Báo Tiền Phong có bài phản ánh vào ngày 8/6/2016) bức xúc, gia đình tôi đã đích thân đến Sở y tế gửi đơn tố cáo nhưng đến nay đã tròn 1 tháng trời mà chẳng thấy động tĩnh gì. Giải thích về sự chậm trễ này, ông Mai Xuân Hải nói rằng, thời gian này, Sở có rất nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết. Ông cũng không nói rõ thời gian cụ thể tiến hành xử lý theo đơn tố cáo của công dân(?).

Khuôn mặt tiều tụy vì nhiều đêm mất ngủ, người mẹ không may mắn bộc bạch, chồng làm bảo vệ, chị làm kế toán cho các doanh nghiệp tư nhân, thu nhập thấp nên cả hai vẫn ở trọ. Từ ngày sinh đến nay đã hơn 3 tháng, Phan Anh vì bệnh tật nên chưa rời khoa Nhi, nơi đây giống như là nhà của bé. “Từ ngày sinh bé, chồng tôi đã xin nghỉ việc không lương, mới đi làm lại, tôi thì suốt ngày quanh quẩn chăm con, chẳng làm được gì. Dù sau này có như thế nào thì vợ chồng tôi cũng sẽ thương yêu con hết lòng”, người mẹ chia sẻ với phóng viên.  

Sẽ trưng cầu hội đồng khoa học chuyên ngành ảnh 1

Mẹ con bé Phan Anh tại bệnh viện.

Trước đó, khi mang thai đến tháng thứ 3, chị Lộc đều đặn đến siêu âm thai tại phòng khám Thảo Nguyên. Các lần thăm khám định kỳ, vợ chồng bác sĩ Lê Trọng Nguyên-Trần Thị Thảo đều nói thai nhi phát triển bình thường. Tuy nhiên, bé Phan Anh chào đời với khuôn mặt dị dạng, không có tai, không có xương hàm phải, bị hở hàm ếch, hở vòm họng rộng… Kết quả chẩn trị của các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) thể hiện, hài nhi bị viêm phổi nặng, loạn sản phổi, suy dinh dưỡng nặng, tật đầu nhỏ, bất thường não bẩm sinh, hội chứng Treacher chollins.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.