Sẽ trưng cầu ý dân những vấn đề quan trọng

Sẽ trưng cầu ý dân những vấn đề quan trọng
TP - Ngày 18/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố 16 luật, bộ luật và 7 nghị quyết được Quốc hội (QH) thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

Trong đó có những quy định mới như lãnh đạo cấp cao phải tuyên thệ nhậm chức, trưng cầu ý dân đối với những vấn đề quan trọng, cho phép tội phạm tham nhũng nộp lại 3/4 tài sản để có thể thoát án tử hình. Một trong những điểm mới của Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH là quy định về thủ tục tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi được QH bầu làm Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND Tối cao. Thời gian tuyên thệ là 3 phút cho mỗi chức danh. Nội quy kỳ họp QH lần này cũng bổ sung các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vào tham quan nhà QH, dự thính các phiên họp công khai của QH…

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm, Luật Trưng cầu ý dân ra đời sẽ tạo điều kiện để người dân có thể tham gia sâu hơn, có tính quyết định với tư cách chủ thể vào những vấn đề lớn, như là về Hiến pháp, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước… Luật quy định rõ, chỉ Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu QH có quyền đề nghị QH xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân. Cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất 3/4 tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành. Đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp, cần phải có 2/3 số phiếu hợp lệ tán thành…

MỚI - NÓNG