Sẽ xây thêm cầu vượt ở Thủ đô

Sẽ xây thêm cầu vượt ở Thủ đô
TP - Sau 6 tháng thi công, sáng qua, Sở GTVT Hà Nội tổ chức thông xe cầu vượt Lê Văn Lương - Láng. Với chiều dài 315,1m, rộng 9m (hai làn xe), đây được xem là cây cầu vượt lắp ghép dài nhất ở Hà Nội và Thủ đô sẽ có thêm một số cầu vượt trong thời gian tới.

> Sáng nay thông xe cầu vượt nhẹ dài nhất Hà Nội

Nhiều CSGT Đội 3 – Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Văn Lương - Láng sáng qua cho biết, sau khi cầu vượt thông xe và đưa vào hoạt động, lượng phương tiện qua nút giảm đến 1/2, nhờ vậy vào giờ cao điểm sáng 14-11, không bị ùn tắc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở GTVT gấp rút hoàn thành các hạng mục thi công cầu vượt tại nút Nguyễn Chí Thanh – Láng để ngày 12-12 tới, cầu vượt ở đây được thông xe.

Theo ông Thảo, việc xây dựng cầu vượt kết cấu nhẹ tại một số nút giao thông lớn như Tây Sơn – Chùa Bộc, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng vừa qua có hiệu quả lớn trong việc giảm ùn tắc giao thông.

Sở GTVT hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công xây dựng cầu vượt tại nút Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân vào đầu năm 2013.

“Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, lập dự án xây dựng cầu vượt tại các nút Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và các nút giao thông hay xảy ra ùn tắc khác”, ông Thảo yêu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.