Sẽ xem xét việc gây thất thoát ở tập đoàn, tổng công ty

Chủ tịch nước Trương Tán Sang tiếp xúc đại biểu Ủy ban MTTQVN - TPHCM vào chiều 23 - 6
Chủ tịch nước Trương Tán Sang tiếp xúc đại biểu Ủy ban MTTQVN - TPHCM vào chiều 23 - 6
TP - Sáng 23-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri tại quận 4 (TPHCM). Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc, ghi nhận ý kiến cử tri tại Ủy ban MTTQVN- TPHCM.

> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Quân khu 2

Tại buổi tiếp xúc, nhiều đại biểu, cử tri đề nghị đẩy mạnh giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện, thiếu giáo viên, trường lớp. Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chủ tịch nước giám sát tình trạng sản phụ, thai nhi tử vong ngày càng nhiều; tình trạng đầu cơ, thu gom đất...

Trả lời cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả, dự báo chỉ số lạm phát trong năm 2012 được khống chế ở mức 7-8%.

Tuy nhiên, việc kiềm chế lạm phát có tác dụng phụ là làm tăng trưởng chậm lại. Sắp tới, Nhà nước sẽ có những giải pháp kịp thời để chấn chỉnh, giải quyết tình hình trì trệ sản xuất.

Đối với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để thất thoát tài sản lớn ở các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ được xem xét cụ thể, đầy đủ vào tháng 10-2012 trong hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tới đây.

“Nhiều lần tiếp xúc cử tri, tôi rất chạnh lòng. Bà con cô bác nói ở nước ngoài, chỉ cần sập cầu, ngay lập tức bộ trưởng từ chức. Ở Việt Nam chưa có văn hóa từ chức.

Nghe mà buồn quá. Tôi khẳng định việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện trong năm nay” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.