Sẽ xóa bỏ sân golf Phan Thiết

Sẽ xóa bỏ sân golf Phan Thiết
Hơn 62 ha đất sân golf sang xây dựng khu đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club này được xin chuyển sang đất đô thị.

Ngày 10/5, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa đồng ý để UBND tỉnh có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích hơn 62 ha đất sân golf sang xây dựng khu đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club (sân golf Phan Thiết) của Tập đoàn Rạng Đông.

Ngoài yêu cầu tạo thông thoáng tuyến giao thông ven biển và kết nối khu vực này với các địa bàn xung quanh cần dành một phần thỏa đáng cho việc đầu tư mảng xanh, công viên và các công trình phục vụ công cộng; dành quy mô diện tích phù hợp để xây dựng khu đô thị theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn vùng ven biển của TP Phan Thiết. Nhà đầu tư phải giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan đến lợi ích của những golf thủ và lực lượng lao động đang phục vụ tại sân golf này.

Được biết sân golf Phan Thiết và khách sạn bốn sao Novotel được một tỉ phú Mỹ đầu tư và đưa vào kinh doanh từ năm 1997 nhưng hoạt động không hiệu quả. Năm 2013, Tập đoàn Rạng Đông đã mua lại sân golf này và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf sang đất ở đô thị.

Theo Theo Pháp luật online
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...