Sẽ xử lý công an viên cùng cô giáo vào nhà nghỉ trọ

Sẽ xử lý công an viên cùng cô giáo vào nhà nghỉ trọ
TPO - Ngày 2/9, thượng úy Hồ Tấn Nguyên, Phó công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ ông Lê Quốc San, công an viên phụ trách ấp Nhà Phấn vào nhà nghỉ trọ với cô giáo Nguyễn Thùy D, 28 tuổi, Trường mầm non Thạnh Phú (huyện Cái Nước) sẽ xử lý vào ngày 3/9.

Ngoài hồ sơ biên bản vụ việc và tố giác của chồng cô giáo D bắt quả tang 2 người đang ở phòng trọ vào sáng ngày 30/8, tại Nhà trọ Nhất Duy, phường 1 (TP Cà Mau) đã vi phạm đạo đức lối sống, cả hai có gia đình, quan hệ tình cảm bất chính. 

Cùng ngày, cô giáo Hồng Kim Chủng, Hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Phú cho biết, cô giáo D xin nghỉ phép và sẽ mời về để làm rõ, xử lý theo quy định đạo đức nhà giáo.

Ông Huỳnh Chí Thương, chồng cô giáo D cho biết, kể từ khi bị bắt quả tang ở chung phòng trọ với công an viên ấp, cô D bỏ đi không về nói chuyện phải quấy với cha mẹ hai bên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.