Sẽ xử lý CSGT đứng chỗ khuất

Cảnh sát giao thông khi lập chốt cần phải đứng công khai và không được rút, giật chìa khoá xe người vi phạm. Ảnh: Vnexpress
Cảnh sát giao thông khi lập chốt cần phải đứng công khai và không được rút, giật chìa khoá xe người vi phạm. Ảnh: Vnexpress
TP - Thời gian qua, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về tình trạng một số tổ công tác khi làm nhiệm vụ đứng ở chỗ khuất để xử lý người vi phạm, có hành vi không đúng mực.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, cho biết, thời gian tới sẽ chấm dứt tình trạng CSGT đứng ở chỗ khuất và kỷ luật nghiêm CSGT có hành vi rút, giật chìa khóa của người vi phạm. 

MỚI - NÓNG