Sẽ xử lý trách nhiệm vụ dự án triệu đô trên đèo Hải Vân

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm dừng dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân.
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm dừng dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân.
TP - Ngày 1/12, tại buổi tiếp xúc cử tri của 5 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho hay, sẽ xử lý, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan dự án khu du lịch World Shine trên đèo Hải Vân. 

“Xây dựng kinh tế và quốc phòng - an ninh là hai nhiệm vụ chiến lược luôn phải song song với nhau. Không vì bất kỳ lý do gì để bất chấp xây dựng kinh tế mà bỏ qua quốc phòng - an ninh. Xin bà con cử tri cứ yên tâm”, ông Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định. 


Như tin đã đưa, dự án 250 triệu USD của nhà đầu tư Hong Kong (Trung Quốc) trên đèo Hải Vân đã được tỉnh TT-Huế tạm dừng, chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.