Sẽ xuất hiện đỉnh lũ và triều cường lớn tại TPHCM

Sẽ xuất hiện đỉnh lũ và triều cường lớn tại TPHCM
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tuần này, lũ hệ thống sông Cửu Long sẽ đạt mức cao nhất trong năm 2007 đồng thời triều cường lớn sẽ xuất hiện tại TPHCM.

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, từ ngày 24 - 31/10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ tiếp tục lên.

Đến 26/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,15m (dưới báo động III 0,05m); tại Châu Đốc lên mức 3,55m (trên báo động III 0,05m); tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên mức báo động II - báo động III, có nơi lên trên báo động III.

Vào những ngày cuối tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh lũ cao nhất năm. Mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu ở mức báo động III (4,2m), tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên báo động III: 0,1m); tại Mộc Hóa ở mức 2,0m (trên báp động III: 0,2m); các trạm chính trong vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ vượt mức báo động III từ 0,1 - 0,3m; tương đương với đỉnh lũ cao nhất năm 2006.

Triều cường đặc biệt lớn

Do ảnh hưởng của lũ sông Cửu Long và kỳ triều cường cuối tháng 9 âm lịch (đợt triều cường mạnh nhất trong năm nay), mực nước trong hệ thống kênh, rạch tại khu vực TP HCM sẽ lên cao vào các ngày từ 26 đến 29/10 trong thời gian từ 5 - 8 giờ và từ 17 - 20 giờ hàng ngày.

Mực nước cao nhất tại Phú An (sông Sài Gòn) trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 1,45m vào chiều 28/10. Như vậy, đợt triều cường sắp tới sẽ ở mức đặc biệt lớn tại TP HCM và vùng hạ lưu các sông thuộc Nam bộ.

Hiện, mực nước lũ trên hồ Dầu Tiếng đã vượt mức báo động 3. Do vậy, Cty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng quyết định tăng lưu lượng xả từ 250 m3/giây lên 300m3/giây và kéo dài thời gian xả lũ, bắt đầu từ 8 giờ ngày 18/10 đến 7 giờ ngày 23/10, tức là trước thời điểm xảy ra đợt triều cường. Mục đích nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ lưu sông Sài Gòn. 

MỚI - NÓNG