Sét đánh gãy cây thông cổ thụ ở Đà Lạt, nhiều người thoát nạn

hiện trường cây thông bị ngã đổ
hiện trường cây thông bị ngã đổ
TPO - Sau tiếng sét đinh tai, một cây thông cổ thụ bị trúng đòn sét đánh, gãy ngang đè sập chái mái nhà của tiệm sửa xe có 2 người đang ngủ bên trong, làm gãy cột điện trên đại lộ Trần Hưng Đạo (phường 10, TP.Đà Lạt).

Khoảng 13 giờ 30’ chiều ngày 3/5, một số khu vực trên địa bàn TP. Đà Lạt, trong đó có đường Trần Hưng Đạo xảy ra mưa lớn kèm sấm sét đùng đùng.

Sét đánh làm thân cây thông (đường kính trên 70cm, dài gần 20m) bị tét làm đôi, cháy xém. Phần thân trên của cây thông ngã xuống đè sập mái chái của tiệm rửa xe số 15B Trần Hưng Đạo. Thời điểm đó có 2 người ngủ trong tiệm và 2 người đang lau ô tô cạnh đó, đều may mắn thoát nạn.

Sét đánh gãy cây thông cổ thụ ở Đà Lạt, nhiều người thoát nạn ảnh 1 Phần trên của cây thông đổ xuống đường

Phần trên của cây thông bị gãy ngã ra đường Trần Hưng Đạo nhưng không xảy ra tai nạn cho người và xe cộ qua lại trên đoạn đường này.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt sớm có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn và Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tiến hành cưa phần còn lại của cây thông bị sét đánh, chuyển cây ra khỏi hiện trường.

Sét đánh gãy cây thông cổ thụ ở Đà Lạt, nhiều người thoát nạn ảnh 2 Lực lượng cứu hộ đang thu dọn thông ngã đổ

Ngành điện lực và các công ty viễn thông đã có mặt tại hiện trường xử lý hậu quả gây ra do cây cổ thụ bị đổ. 

Sét đánh gãy cây thông cổ thụ ở Đà Lạt, nhiều người thoát nạn ảnh 3 Cưa phần còn lại của cây thông bị sét đánh

Trần Hưng Đạo – Hùng Vương là tuyến đường có nhiều cây thông cổ thụ ven đường. Vào mùa mưa bão từng xảy ra tình trạng thông đổ trên đường, đè trúng ô tô đang chạy  khiến người ngồi trong xe tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.