Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hà Nội:

Siết kỷ cương, ứng xử của cán bộ

Ùn tắc giao thông đang gây bức xúc cho người dân Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
Ùn tắc giao thông đang gây bức xúc cho người dân Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
TP - Ngày 5/12, kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2017, Hà Nội lựa chọn là “Năm kỷ cương hành chính”, quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao đạo đức công vụ

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, nên căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của thành phố từ khi có Luật Thủ đô, nhất là trong năm 2016; chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân. 

Đặc biệt, cần chú trọng các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực công tác còn yếu kém, đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm, như: cấp nước sạch, nhất là khu vực nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường;  phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề vi phạm trật tự xây dựng…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. “Thành phố lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội”, Bí thư Thành ủy nói.

Ùn tắc, ô nhiễm gây nhiều bức xúc

Về ý kiến của cử tri Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết, cử tri lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng cháy nổ còn để xảy ra nghiêm trọng, vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép nhiều.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết trong năm, thành phố đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, đổi mới phân công công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi theo hướng 5 rõ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. 

Tuy nhiên, ông Toản cũng thừa nhận năm 2016 còn nhiều hạn chế, yếu kém, số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động chưa giảm so với năm trước, có các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch. “Ùn tắc giao thông đang có xu hướng gia tăng, kể cả bên ngoài khu vực nội đô. Công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường chưa thực sự chủ động, còn hạn chế. Còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên một số hồ”, ông Toản cho hay.

Về ô nhiễm ở hồ Tây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Ban cán sự UBND thành phố Hà Nội đã mời một số công ty tư vấn trong và ngoài nước khảo sát hồ Tây. 

Theo ông Chung, từ năm 2011 đến nay, quận Tây Hồ đã thực hiện 4 dự án nạo vét hồ Tây có tổng vốn đầu tư khoảng 128 tỷ đồng, trong đó có gói liên quan đến nạo vét ở khu vực đường Thanh Niên hơn 33 tỷ đồng hiện nay chưa được thực hiện. 

“Theo khảo sát của 3 công ty độc lập, nếu muốn làm sạch hồ Tây, phải nạo vét khoảng 1,2 triệu khối bùn. Bởi ở hồ Tây có những khu vực hiện nay chỉ còn độ sâu 0,5 m nước và bùn sâu 1,7m”, ông Chung nói.

Trả lời ý kiến về việc biến hồ Tây thành khu du lịch, ông Chung cho biết, phải có kế hoạch tổng thể, quận không thể đảm đương được mà thành phố phải đứng ra làm.

MỚI - NÓNG