Siêu bão Haiyan tiến sát biển Đông

Siêu bão Haiyan tiến sát biển Đông
TP - Ngày 7/11, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện khẩn, gửi các địa phương từ Thanh Hóa đến Cà Mau, khẩn trương ứng phó với siêu bão Haiyan mạnh cấp 17, sắp tiến vào biển Đông.

> Người dân Sài thành 'sống chung' với biển nước
> Sài Gòn chìm trong biển nước

Sơ đồ đường đi và vị trí bão Haiyan của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Sơ đồ đường đi và vị trí bão Haiyan của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương..

Theo đó, các tàu thuyền phải ra khỏi vùng biển bắc vĩ tuyến 8 đến nam vĩ tuyến 16, phía đông kinh tuyến 112 trước 19 giờ hôm nay 8/11. Các phương tiện hoạt động trên vùng biển bắc vĩ tuyến 10 đến nam vĩ tuyến 20, về nơi trú tránh trước 19 giờ ngày mai 9/11.

Các địa phương khẩn trương hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản; rà soát bảo vệ đê điều, hồ đập, giúp dân sơ tán an toàn…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 13 giờ hôm nay 8/11, tâm siêu bão nằm trên khu vực miền Trung Philippines, với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Sau đó, siêu bão Haiyan sẽ di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 35 km/h, theo hướng giữa tây và tây tây bắc. Đến đầu giờ chiều mai 9/11, bão sẽ tiến sát về phía bắc đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km. Lúc này, bão vẫn mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, từ chiều tối nay 8/11, vùng biển phía đông biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 9-10, sau tăng lên cấp 12-13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

* Chiều 7/11, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay: hiện có gần chục tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng ATNĐ, thời tiết xấu trên biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG