Vì sao siêu bão mạnh nhất thế giới giảm cấp khi vào Biển Đông?

Siêu bão Goni đang đạt cường độ mạnh nhất vào ngày hôm nay với sức mạnh cấp 17, giật cấp 17.
Siêu bão Goni đang đạt cường độ mạnh nhất vào ngày hôm nay với sức mạnh cấp 17, giật cấp 17.
TPO - Do ma sát với đảo Luzon (Philippines), tương tác với không khí lạnh và khô, siêu bão Goni nhanh chóng giảm cấp khi vào Biển Đông, từ một siêu bão cấp 17 xuống còn bão mạnh cấp 10-11.

Tính đến thời điểm hiện tại, Goni (Thiên Nga)-tên do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đề cử đang là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ trưa nay (31/10), vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Bão vẫn giữ sức mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật cấp 17. Đây đang là thời điểm bão Goni đạt được sức mạnh lớn nhất sau quá trình nạp năng lượng trên đường di chuyển.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, càn quét đất liền các tỉnh miền Trung Philippines từ sáng mai. Khoảng 13 giờ trưa mai (1/11), tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Dù giảm cấp so với thời điểm chiều nay song siêu bão vãn giữ sức mạnh vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17 khi đổ bộ.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, vượt qua miền Trung Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Đến 13 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Thời điểm này, bão đã suy yếu khá nhiều so với thời điểm đạt cực đại, trở về cơn bão mạnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Lý giải về nguyên nhân bão giảm cấp nhanh khi vào Biển Đông, các chuyên gia cho biết, sau khi ma sát với đảo Luzon của Philippines, siêu bão Goni đã giảm năng lượng đáng kể. Khi đi vào Biển Đông, do tác động của không khí lạnh khiến mặt nước biển lạnh nên bão giảm sức mạnh. Ngoài ra, khi vào đến Biển Đông bão đã di chuyển qua một đường đi khá dài, qua thời kỳ mạnh nhất theo chu kỳ một cơn bão. Các yếu tố động lực học khác cũng khiến siêu bão Goni giảm cấp nhanh.

Dù vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận đinh, bão Goni sẽ có đường đi và cường độ rất phức tạp, khó lường, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và gây mưa lớn cho miền Trung.

MỚI - NÓNG