Đến chiều tối qua, vị trí tâm bão Sepat ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 125,9 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km/giờ), giật tới 280 km/giờ.
Cho đến mai (18/8), bão Sepat có thể tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ nhanh hơn một chút, khoảng 20 km/giờ. Đến 16 giờ 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ vĩ bắc, 120,5 độ kinh đông, ngay trên đảo Đài Loan.
Khi vượt qua Đài Loan do ma sát với mặt đất, bão Sepat sẽ suy yếu đi vài cấp nhưng vẫn còn rất mạnh. Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay, ở phần đông bắc biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật trên cấp 12, biển động dữ dội.
Khoảng gần sáng và ngày Chủ nhật, 19/8, bão Sepat sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của bão Sepat, gió mùa tây nam ở Nam Bộ, Tây Nguyên và nam biển Đông sẽ hoạt động mạnh trở lại trong 2 –3 ngày cuối tuần này và đầu tuần tới, gây mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa; trong cơn dông đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.