Siêu lợi nhuận, nhưng đóng thuế chưa đến 200.000 đồng/tháng

Siêu lợi nhuận, nhưng đóng thuế chưa đến 200.000 đồng/tháng
TP - Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83, Công an TP Đà Nẵng), hiện Đà Nẵng không có vũ trường hoạt động, tuy nhiên có đến 8 quán bar hoạt động tương tự như vũ trường; 125 đơn vị được cấp phép hoạt động kinh doanh, nhà hàng, khiêu vũ, biểu diễn nghệ thuật.

> 'Sóng ngầm' trong những quán karaoke

Trong đó nhiều doanh nghiệp hoạt động như một quán bar. Khá nhiều quán bar - vũ trường có lượng khách đông, số lượng tiêu thụ các sản phẩm bia, rượu, thuốc lá nhiều, giá cao.

Tuy nhiên, do “lách” giấy phép vũ trường, nên các quán bar này không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (theo quy định hiện hành 40%), mà chỉ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, môn bài. Thống kê của Cục Thuế TP Đà Nẵng, trung bình mỗi năm, 10 quán bar-vũ trường trên địa bàn chỉ đóng 1-1,4 tỷ đồng thuế.

Phó phòng PA83 Nguyễn Nho Chinh cho hay, có quán bar quy mô lớn, khách đông, siêu lợi nhuận nhưng đóng thuế chưa đến 200.000 đồng/tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.