Sinh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1 còn đủ dùng một tuần

Sinh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1 còn đủ dùng một tuần
TP - Chiều qua, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm A/H1N1, TS Trần Như Dương - Viện Phó Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, Viện chỉ còn khoảng 800 mẫu sinh phẩm để xét nghiệm cúm, đủ dùng trong khoảng một tuần.

Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, hiện mỗi ngày Viện nhận được khoảng 200 mẫu bệnh phẩm từ các địa phương gửi tới. Tuy nhiên, Viện chỉ có thể xét nghiệm được tối đa 120 mẫu/ngày để đảm bảo kết quả chính xác nhất.

PGS – TS Trịnh Quân Huấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cần tập huấn điều trị đại trà tại tuyến huyện và xã mà không cần phải xét nghiệm. Tới thời điểm này không cần xét nghiệm ồ ạt, đại trà, tập trung vào xét nghiệm có chọn lọc tại 15 điểm giám sát cúm trên toàn quốc, quan trọng nhất là theo dõi việc biến đổi gene của virus và sự kháng thuốc để đưa ra các giải pháp điều trị sớm, tránh tử vong.

Thứ trưởng cũng khuyến cáo, một số bệnh viện ở Hà Nội đang sử dụng xét nghiệm nhanh để sàng lọc bệnh nhân cúm A/H1N1. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thử nghiệm 500 bộ xét nghiệm nhanh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp, Bộ nhận thấy độ nhạy và đặc hiệu chỉ đạt 50 phần trăm. Do vậy, Bộ đề nghị các cơ sở y tế không nên sử dụng.

Hiện toàn thành phố đã ghi nhận 1.453 bệnh nhân cúm A/H1N1, còn 130 người đang được điều trị. 24/29 quận/huyện ở Hà Nội đã có bệnh nhân cúm.

TS Trần Đắc Phu - Cục phó Cục y tế dự phòng và môi trường thông báo Tây Ninh là địa phương thứ năm trên cả nước có trên 300 bệnh nhân cúm (cùng với Hà Nội, TPHCM, Bình Dương và Lâm Đồng). 13 tỉnh có từ 100 – 300 bệnh nhân, 41 tỉnh ghi nhận dưới 100 bệnh nhân.

* Chiều 6/9, GĐ Sở Y tế TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng cho biết, dù Bộ Y tế vừa công bố có 14 phòng xét nghiệm trên cả nước đủ điều kiện chẩn đoán cúm A/H1N1, và ở TPHCM có bốn phòng nhưng không thể xét nhiệm được.

Ông giải thích, bốn phòng xét nghiệm tại TPHCM là ở Viện Pasteur, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, với mẫu bệnh phẩm ở các địa phương, chỉ có Viện Pasteur nhận mà Viện này hiện đã hết hóa chất xét nghiệm. Ông Dũng nói “Bây giờ với người nghi nhiễm chỉ có hội chẩn rồi điều trị”.

* Ngày 7/9/2009, bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó GĐ Sở y tế Bạc Liêu cho biết, hiện còn 43 học sinh Trường THPT Bạc Liêu bị nghi nhiễm đang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Trước đó, tại điểm trường này có 10 học sinh dương tính với cúm A/H1N1.

MỚI - NÓNG