Sở GTVT TPHCM nhận Huân chương lao động hạng 3 về thành tích chống kẹt xe

TPO - Với thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn TPHCM”, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Chiều 8/1, Sở GTVT TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn TPHCM”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Sở GTVT TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM trong phát triển hạ tầng giao thông, kết nối giao thông, đô thị thông minh...

Sở GTVT TPHCM nhận Huân chương lao động hạng 3 về thành tích chống kẹt xe ảnh 1 Sở GTVT TPHCM đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Theo báo cáo của Sở GTVT, trong năm 2020, tai nạn giao thông tại TPHCM được kéo giảm cả 3 mặt. Cụ thể, TPHCM đã xảy ra đã xảy ra 2.944 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm giao thông), làm chết 564 người, bị thương 2.039 người; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 479 vụ (-13,99%), giảm 76 người chết (-11,88%), giảm 367 người bị thương (-15,25%).

Về xử lý điểm đen tai nạn giao thông, đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố có 8 điểm đen. Trong năm 2020, TPHCM công bố xóa 3 điểm đen và phát sinh 1 điểm đen mới trên Xa lộ Hà Nội. Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn thành phố còn lại 6 điểm đen tai nạn giao thông.

Về ùn tắc giao thông, qua theo dõi 22 điểm nguy cơ ùn tắc, Sở GTVT cho biết có 5 điểm chuyển biến tốt, 11 điểm có chuyển biển nhưng còn phức tạp và 6 điểm không chuyển biến. Sở GTVT đã lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để đưa 4 điểm có chuyển biến tốt ra khỏi danh sách theo dõi. Số điểm đen có nguy cơ ùn tắc giao thông tính đến hết năm 2020 trên địa bàn TPHCM là 18 điểm.

Sở GTVT TPHCM nhận Huân chương lao động hạng 3 về thành tích chống kẹt xe ảnh 2 Tình trạng ùn tắc giao thông tại TPHCM vẫn còn diễn biến rất phức tạp do phương tiện đăng ký mới tăng cao

Tính đến ngày 14/12/2020, TPHCM đang quản lý gần 8,3 triệu phương tiện (trong đó có hơn 791.000 ô tô và trên 7,5 triệu mô tô, xe máy. Đáng lưu ý, bình quân mỗi ngày, TPHCM có 134 xe ô tô và 638 xe mô tô đăng ký mới. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số phương tiện tăng 3,14%, trong đó ô tô tăng 4,73%, mô tô tăng 2,97%.

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết trong năm 2020, tổng kế hoạch vốn giao cho Sở là trên 3.380 tỷ đồng. Đến cuối năm, giá trị giải ngân đạt được là hơn 3.291 tỷ đồng, đạt 97,4%, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2019 (95,4%).

Sở GTVT đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 10 công trình, khởi công 23 dự án, trong đó có một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Trong năm 2021, Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm như nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy… đồng thời phối hợp cùng các tỉnh lân cận đề xuất các giải pháp xử lý các bất cập trong quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối của vùng nhằm sớm triển khai đầu tư các dự án quan trọng như mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).