Sở hữu trí tuệ: Quy định và thực thi còn khoảng cách khá xa

Sở hữu trí tuệ: Quy định và thực thi còn khoảng cách khá xa
TP - Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI) cho rằng, giữa quy định và thực thi pháp luật liên quan vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam còn “khoảng cách khá xa”.

Tại Hội thảo rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU) về SHTT hôm 1/3, bà Trang cho biết: EU là một trong những đối tác xuất khẩu sản phẩm SHTT hàng đầu thế giới, nên họ yêu cầu rất cao về vấn đề này. Tuy nhiên, việc thực thi về SHTT ở Việt Nam còn nhiều bất cập.

Bà Trang kể: “Một chuyên gia đàm phán nước ngoài cho biết, sau khi họ làm việc với Bộ Công Thương về vấn đề SHTT xong, đi ra khu vực Tràng Tiền đã thấy rất nhiều vi phạm về SHTT trong lĩnh vực băng đĩa lậu”. Theo bà, ở Việt Nam chỉ quy định xử lý các hành vi vi phạm về bảo mật, phá code, phá mã… nhưng trong EVFTA, việc buôn bán, quảng bá nhập khẩu những công cụ có khả năng phá các mã khóa đó cũng bị xử lý.

Theo bà Trang, qua rà soát, pháp luật hiện hành của Việt Nam đã tương thích với đa số các cam kết. Tuy nhiên, có 4 cam kết pháp luật mà Việt Nam chưa tuân thủ: Quyền độc quyền công bố đến công chúng của người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình; quy định và cách thức bảo hộ đối với 169 chỉ dẫn địa lý của EU trong EVFTA; cam kết bù đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho những chậm trễ trong cấp phép lưu hành; nguyên tắc suy đoán về quyền của người có tên trên tác phẩm.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra, một số quy định về SHTT, dù Việt Nam đã có trong cam kết, nhưng chưa hoàn toàn tương thích, cần rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung. Trong đó có quy định về một số biện pháp bảo hộ chi tiết nhằm chống lại hành vi xâm phạm các biện pháp kỹ thuật bảo vệ quyền hay các thông tin quản lý quyền một số tiêu chí chuẩn bảo hộ mới đối với kiểu dáng công nghiệp…

Trong khi đó, ông Quách Minh Trí, luật sư cao cấp của Cty luật Baker and Mckenzie cho rằng, những vấn đề hàng giả, hàng nhái… ở Việt Nam đang rất nhức nhối. Theo ông, với doanh nghiệp lớn, họ thường có bộ phận pháp chế và luật sư riêng, nên nắm rất rõ về vấn đề SHTT. “Câu chuyện của họ là muốn thị trường phải sạch bóng hàng giả, hàng nhái, không có những bản lậu…”- ông Trí nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.