Sở, huyện chưa báo cáo Thành phố

Sở, huyện chưa báo cáo Thành phố
Hà Nội (TP) - Trao đổi với PV Tiền Phong về thông tin Hà Nội đã xuất hiện dịch cúm gia cầm, và cơ quan chức năng cấp dưới đang giấu dịch (Tiền Phong phản ánh ngày 29-2), ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nói: “Thông tin này, UBND Thành phố chưa thấy Sở NN&PTNT và huyện Phú Xuyên báo cáo lên. Tôi sẽ kiểm tra. Về nguyên tắc, có dịch thì phải công bố dịch theo Pháp lệnh Thú y”.

> Hà Nội giấu dịch

Ông Chu Phú Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, nói, ngày 24-2, UBND huyện có công văn gửi Sở NN&PTNT Hà Nội việc xử lý ổ dịch tại thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực. Nội dung báo cáo là phát hiện một ổ dịch tại thôn Đồng Tiến và đã bao vây, tiêu hủy.

Trước đó, Chi cục Thú y Hà Nội cử cán bộ xuống kiểm tra, xử lý và lấy mẫu bệnh phẩm.

Ông Mỹ nói: “Chuyện công bố dịch chúng tôi chỉ biết báo cáo lên Sở, còn Sở chỉ đạo thế nào chúng tôi không rõ”… Bây giờ mà công bố dịch sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, phát triển kinh tế của cả địa phương; một hộ bị sẽ khiến cho cả ngàn hộ sản xuất khác bị ảnh hưởng”.

Trả lời các báo ngày 1-3 ông Cấn Xuân Bình, Chi Cục trưởng Thú y Hà Nội, thừa nhận, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở xã Phượng D. mẫu xét nghiệm cho thấy có virus cúm gia cầm H5N1 từ ngày 22-2.

Tuy nhiên, ngày 28-2, trả lời PV Tiền Phong về phát hiện có dịch cúm gia cầm ở Phú Xuyên, ông Bình nói: “Thông tin này không chính xác. Dân họ nói linh tinh.

Vừa rồi có thông tin lên Sở, chúng tôi đã chỉ đạo, huyện đã lập đoàn xuống kiểm tra thì không phải như thế. Những bao tải vứt trên sông là bao tải rác thôi, không phải vịt”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG